Tự tử vì yêu

04/10/2009 23:51 GMT+7

Sáng 4.10, gia đình cùng bà con địa phương đã vớt được xác chị X.V (22 tuổi, sinh viên đang học ở TP.HCM) tại bãi biển gần Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn (tỉnh Bình Định).

Chị V. là người yêu của anh H.P (cùng ở TP Quy Nhơn) - công nhân sửa đường dây tải điện bị điện giật chết vào ngày 30.9.2009. Nhận được hung tin, chị V. về đưa tang. Đến trưa 3.10, chị V. chạy xe máy đến bãi biển Quy Nhơn rồi lặng lẽ đi ra biển. Gia đình phát hiện đuổi theo nhưng khi họ đến nơi thì chị V. đã ra xa và bị một cơn sóng to nhấn chìm.

Mai Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.