TP.HCM: Sau cơn mưa, nhiều tuyến đường thành... sông

02/10/2010 11:50 GMT+7

* Áp thấp nhiệt đới gây mưa ở Trung và Nam Bộ (TNO) Sau cơn mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ sáng nay 2.10, hàng loạt tuyến đường xung quanh khu vực Q.1, Q.5, Q.10 (TP.HCM) bị ngập nghiêm trọng.

Cơn mưa lớn bắt đầu vào khoảng 10 giờ sáng và kéo dài cho đến gần 12 giờ trưa nay.

Tại tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q.3, đoạn dẫn ra đường Nguyễn Thị Minh Khai bị ngập nước gần nửa bánh xe máy.

Các bác tài xe ôm đóng đô trên đoạn đường này cho biết, chỉ sau khi mưa nửa giờ, hệ thống cống ở đây đã bị tê liệt.

 
Đường Lê Hồng Phong biến thành "ao hồ" sau cơn mưa lớn - Ảnh: Trí Quang

Gần đó, đoạn đường Phạm Viết Chánh, Q.1 cũng bị biến thành "ao".

Lúc 11 giờ, đường Lê Hồng Phong, Q.10, đặc biệt là đoạn gần bến xe Lê Hồng Phong đã bị ngập nước rất cao.

Một chiếc xe khách vốn đã bị chết máy trước đó phải nằm "tắm mưa" ngay giữa đường.

Trong khi đó, rất nhiều xe gắn máy bị chết máy do nước quá cao, làm nghẹt ống pô trên đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, Sư Vạn Hạnh (Q.5 và Q.10).


Nhiều chiếc xe bị chết máy do ngập nước - Ảnh: Trí Quang

"Lúc trước, khi trời mưa tôi thường chạy xe vòng vòng để đón khách, nhưng giờ thì không dám vì gần đây có nhiều vụ sụp hố quá, mà đường ngập thế này càng nguy hiểm!", anh Hải, hành nghề chạy xe ôm trên góc đường Sư Vạn Hạnh - Nguyễn Chí Thanh nói.

Vào lúc 10 giờ 30, mưa lớn kèm gió mạnh đã quật ngã một cây me 20 năm tuổi trước số nhà 97C đường Nguyễn Duy Dương, Q.10.

Cây me ngã xuống đường đè lên một chiếc xe máy, rất may không ai bị thương.


Một cây me 20 năm tuổi bị hạ "đo ván" ngay trước số nhà 97C Nguyễn Duy Dương do mưa kèm gió lớn - Ảnh: Trí Quang

Được người dân cấp báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để khắc phục sự cố.

Được biết, người dân ở khu vực này đã cảnh báo về nguy cơ ngã đổ cây me trên nhưng cơ quan chức năng không sớm giải quyết.

Lúc 11 giờ 50, mưa giảm dần nhưng vẫn còn nhiều tuyến đường bị ngập nặng như Huỳnh Mẫn Đạt, Trần Bình Trọng (Q.5)...

Áp thấp nhiệt đới gây mưa khắp các tỉnh Trung và Nam Bộ

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, lúc 7 giờ sáng nay (2.10), đã xuất hiện một vùng áp thấp nhiệt đới ở vị trí vào khoảng 9,5 - 10,5 độ vĩ bắc; 110 - 111 độ kinh đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm chủ yếu theo hướng tây.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với trường gió đông hoạt động mạnh ở khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) nên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ, có mưa rào và dông mạnh.

Áp thấp nhiệt đới này đã gây mưa lớn trên diện rộng tại TP.HCM trong sáng nay.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, một bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo trưa và chiều nay (2.10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với hoạt động của vùng áp thấp và nhiễu động gió đông trên cao nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ chiều tối và đêm nay, gió đông bắc ở vịnh Bắc Bộ cũng sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

Nguyên Mi

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.