Singapore: Khủng hoảng y tế vì sốt xuất huyết

11/09/2005 23:40 GMT+7

Dịch bệnh sốt xuất huyết đã đẩy Singapore vào đợt khủng hoảng sức khỏe tồi tệ nhất của nước này kể từ khi dịch bệnh SARS bùng phát vào năm 2003. Các bệnh viện công tại đảo quốc sư tử đã ngưng lại các ca phẫu thuật không khẩn cấp để đối phó với cơn dịch bệnh đã giết chết 8 người và khiến hơn 9.000 người bị lây nhiễm cho đến thời điểm này trong năm nay.


Bộ trưởng Y tế Singapore Khaw Boon Wan thúc giục người dân hoãn lại các ca phẫu thuật nâng ngực và các ca giải phẫu thẩm mỹ khác để giảm bớt gánh nặng lên bệnh viện. Ông Khaw cũng kêu gọi sử dụng biện pháp đối phó bệnh sốt xuất huyết như là đối phó bệnh SARS trước đây. Thống kê cho thấy, hơn 100 trường hợp bệnh mới xuất hiện mỗi ngày ở Singapore và do chưa có vắc-xin phòng bệnh hiệu quả, cách duy nhất để kìm chế nạn dịch là diệt trừ muỗi tận gốc. (AFP)

 

T.M

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.