Myanmar ban hành lệnh giới nghiêm

26/09/2007 23:54 GMT+7

Hôm qua, khoảng 200 người biểu tình tại Yangon (Myanmar) đã bị bắt trong một nỗ lực của chính phủ quân sự nhằm chấm dứt các cuộc tuần hành rầm rộ diễn ra trong thời gian qua. Hãng tin AFP cho hay ít nhất 4 người chết và 100 người bị thương trong các cuộc đụng độ, trong khi Hãng tin DPA thì đưa tin có 5 người chết. Cảnh sát đã bắn chỉ thiên và dùng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình.

Theo AP, hai xe máy của cảnh sát đã bị một người biểu tình quá khích đốt phá. Trong khi đó, giới cầm quyền cũng đã ra lệnh cấm tụ tập trên 5 người nơi công cộng và áp dụng lệnh giới nghiêm từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau tại Yangon và thành phố Mandalay. Theo DPA, lệnh này có hiệu lực trong vòng 60 ngày. Các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Myanmar bắt đầu ngày 19.8. 

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.