Tìm thấy phần đầu tượng Pharaon Amenhotep III

03/10/2010 13:17 GMT+7

(TNO) Các nhà khảo cổ học tại Ai Cập hôm 2.10 cho biết, vừa phát hiện phần đầu bức tượng vua Pharaon Amenhotep III - vị vua vĩ đại trị vì vương quốc Ai Cập cách đây hơn 3.000 năm, làm bằng đá granit đỏ.

Người đứng đầu cơ quan khảo cổ Ai Cập - ông Zahi Hawass nói, bức tượng được tìm thấy gần lối vào phía bắc của ngôi đền thờ Pharaon Amenhotep III ở khu khảo cổ Kom al-Hitan, thuộc thành phố Luxor (Ai Cập).

Theo AFP, hiện tại các nhà khảo cổ chỉ mới khai quật được nửa trên của bức tượng, với chiều cao khoảng 130cm và  rộng gần 95cm.

Họ cho biết bức tượng đầy đủ sẽ có chiều cao hơn 3m. Với chiều cao này, đây sẽ là một trong những bức tượng lớn nhất về các vĩ nhân Ai Cập trong số các phát hiện khảo cổ từ trước tới giờ.

Pharaon Amenhotep III là vị vua cai trị vương quốc Ai Cập từ năm 1390 đến 1352 trước Công nguyên.

Theo các kết quả xét nghiệm ADN và chụp cắt lớp vi tính trên xác ướp của vua Tutankhamun được công bố trước đây thì Amenhotep III chính là ông nội của Tutankhamun - vị hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại.

Thanh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.