Ngại tập thể dục

12/10/2009 12:04 GMT+7

Khảo sát của các nhà khoa học thuộc Hội Sức khỏe Tâm thần Scotland củng cố thêm bằng chứng cho thấy những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần như bệnh trầm cảm thường tránh tập thể dục do cảm thấy lúng túng và e ngại người khác phán xét mìnhĐài BBC dẫn khảo sát nói trên cho thấy trong số 112 người gặp rắc rối về sức khỏe tâm thần, có 9% nói rằng họ cảm thấy lúng túng và 11% ngại người khác phán xét về mình.

Đối với 138 người không có bệnh tâm thần được hỏi, chỉ có 1% cảm thấy lúng túng và 2% ngại bị người khác  phán xét.

Từ nghiên cứu này, giám đốc điều hành hiệp hội Billy Watson cho rằng người không lành mạnh về tâm thần cảm thấy khó tham dự vào nơi tập thể dục ở địa phương và người xung quanh cần cho họ biết rằng họ không hề bị phân biệt đối xử tại những nơi này.

Khảo sát cũng cho thấy thêm hậu quả là những người không lành mạnh về tâm thần có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao gấp 4 lần so với người khác.

Tr. Lâm/ NLĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.