Đắk Lắk: Tăng cường hợp tác đầu tư với các tỉnh của Lào

21/09/2007 14:18 GMT+7

(TNO) Hôm qua 20.9, đoàn đại biểu tỉnh Chămpaxăc do ông Sukăn Mahalat, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Đắk Lắk nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai tỉnh.

Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư tại 3 tỉnh Chămpaxăc, Salavan và Atôpư (Lào), trồng hơn 5.600 ha cao su, 650 ha điều; trong đó ở tỉnh Chămpaxăc 3.675 ha cao su, 400 ha điều, 95 ha cà phê, giải quyết việc làm cho 1.700 lao động địa phương. Từ nay đến hết năm 2008, Đắk Lắk dự kiến đầu tư trồng mới thêm ở 3 tỉnh trên 2.500 ha cao su, 200 ha cà phê, 1.000 ha điều, 300 ha rừng và sẽ khảo sát đầu tư một số dự án về thủy điện, du lịch sinh thái, dịch vụ thương mại tổng hợp…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị tỉnh Chămpaxăc quan tâm giao đất cho các dự án đúng tiến độ như đã cam kết, hỗ trợ về thủ tục cấp thẻ lao động, thẻ cư trú cho lao động Việt Nam làm việc tại các vùng dự án, thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ các dự án… Lãnh đạo tỉnh Chămpaxăc hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng những đề nghị của tỉnh Đắk Lắk.

Trần Ngọc Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.