Điện nông thôn quá nguy hiểm

05/09/2005 21:56 GMT+7

Nhiều hộ dân ở khu vực sông Cái Dầu (đoạn từ rạch Bảy Ca trở ra sông Hậu) thuộc ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) cho biết đường dây điện đi ngang cửa nhà họ hiện nay không có trụ đỡ bằng bê tông mà được gắn vào thân các loại cây: dừa, so đũa, chuối... nên sà xuống rất thấp, nguy hiểm vô cùng. Dân kêu ca từ nhiều năm qua nhưng chưa thấy ngành điện đến nâng cấp lưới điện nông thôn này. (Tin, ảnh: Q.M.Nhật)

 

Lan can cầu Hàn gây nguy hiểm ! Theo nhiều người dân phản ánh, phần lan can của cầu Hàn trên đường Trần Xuân Soạn, Q.7 (TP.HCM) đã bị bong tróc lòi trơ cốt sắt, vừa mất vẻ mỹ quan vừa có thể gãy đổ bất cứ lúc nào. Nguy hiểm hơn, trên lan can cầu có một cọng sắt nhọn chĩa thẳng ra đe dọa gây thương tích cho người đi đường. Đề nghị ngành chức năng khắc phục nhằm tránh nguy hiểm cho người dân. (Phiên Vũ)   

 

Sản xuất bất chấp cuộc sống người dân. Đó là xưởng mộc tại số 77/47 Phạm Văn Bạch, khu phố 7 và cơ sở số 83/15/2 Phạm Văn Bạch thuộc P.15, Q.Tân Bình (TP.HCM) chuyên sản xuất bàn ghế, đánh vẹcni lan tỏa mùi khắp nơi, cộng thêm tiếng ồn từ các máy cưa, máy mài phát ra inh ỏi suốt ngày khiến bà con chịu không thấu. Tương tự, tiệm cửa sắt không số, không bảng hiệu cạnh cư xá Độc Lập trên đường Độc Lập, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM cũng thường xuyên gây tiếng ồn, thải khói hàn độc hại làm cay mắt và gây khó thở cho các hộ xung quanh. Đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, xử lý. (Như Thảo)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.