Thả voọc chà vá chân xám về rừng

09/10/2009 03:41 GMT+7

(TNO) Hôm qua 8.10, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đã thả về rừng tự nhiên phục hồi Hố Rái trên địa bàn thôn 1 xã Tiên Lập (H.Tiên Phước) một con voọc chà vá chân xám đực (Pygathrix cinerea) nặng 15kg (ảnh).

Con voọc này được ông Nguyễn Văn Thanh, trú thôn 7 xã Tam Hiệp (H.Núi Thành) mua lại của 2 đứa trẻ ở Sông Mùi, xã Tam Trà (H.Núi Thành). Ông Thanh đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng kiểm lâm chiều 4.10.

Địa bàn con voọc bị bắt lần này rất gần với nơi từng xuất hiện 30 con voọc hồi đầu tháng 7 tại khu vực rừng Nà Lấm (thuộc thôn 10, xã Tam Mỹ Tây, H.Núi Thành - Thanh Niên đã thông tin). Đây là loài linh trưởng cực kỳ quí hiếm thuộc nhóm IB, và là loài đặc hữu được phân bố ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên của VN, nằm trong danh sách 25 loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.

Tin, ảnh: Hứa Xuyên Huỳnh

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.