Hàn Quốc bị nghi "mua" ghế Tổng thư ký

30/09/2006 23:38 GMT+7

Tờ The Times của Anh vừa công bố kết quả điều tra việc Ngoại trưởng Hàn Quốc Ban Ki Moon đã dùng hàng chục triệu USD tiền viện trợ nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các thành viên Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ trong cuộc đua vào vị trí Tổng thư ký. Vào tháng 2, ông Ban tham gia cuộc chạy đua cùng với 6 ứng cử viên khác.

Một tháng sau, Hàn Quốc tuyên bố viện trợ cho châu Phi 100 triệu USD vào năm 2008. Vào tháng 5, ông Ban thăm Tanzania và công bố quyết định viện trợ 18 triệu USD cho một chương trình giáo dục ở đây. Sự hào phóng của Seoul có vẻ đã có tác dụng. Hôm 28.9, Đại sứ Tanzania tại Tokyo và Seoul E.Matango nói chính phủ ông ủng hộ ông Ban. Trong tháng 9, ông Ban tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc thăm Hy Lạp, một thành viên khác của HĐBA. Hai nước đã ký các thỏa thuận về thương mại, du lịch và vận tải hàng hải. Hàn Quốc đã bác bỏ kết quả điều tra của The Times và cho biết Seoul quyết định tăng viện trợ cho các nước đang phát triển từ năm 2002, còn chuyến thăm Hy Lạp đã được dự tính từ một năm trước.

Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.