Bão Xangsane làm 51 người chết và mất tích, thiệt hại gần 10.000 tỉ đồng

04/10/2006 23:11 GMT+7

Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, tính đến 17 giờ chiều 4.10, bão Xangsane đã gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh, thành miền Trung. Đã có 45 người chết do bão, lũ (riêng Đà Nẵng 22 người, Quảng Nam 14 người...), 6 người mất tích, 520 người bị thương nặng, 15.000 ngôi nhà bị đánh sập, bị nước cuốn trôi, gần 300.000 ngôi nhà khác bị tốc mái, hư hỏng, 1.952 cơ quan, trường học bị hư hại.

Hệ thống giao thông, thủy lợi bị ảnh hưởng nặng nề với 720.080m3 đất đá bị sạt lở, 17.800m2 đường và 170 đập tạm bị nước lũ cuốn trôi. Gần 700.000m dây điện, điện thoại bị đứt, 54 trạm điện, 11.621 cột bưu chính viễn thông bị ngã đổ. Cũng theo Ban chỉ đạo PCLB trung ương, ngành Nông-lâm- thủy sản cũng gánh chịu những thiệt hại to lớn, hơn 503.100 con gia súc bị chết, 9.275 tấn lúa giống bị cuốn trôi, 8.410 ha cây lâm nghiệp và 13.282 ha hoa màu bị hư hại, 2.148 ha ao cá, hồ nuôi tôm bị san bằng... Tổng thiệt hại do cơn bão Xangsane gây ra cho các tỉnh miền Trung lên đến 9.981 tỉ đồng (trong đó, Đà Nẵng thiệt hại nặng nhất 5.290 tỉ, Thừa Thiên - Huế 2.910 tỉ và Quảng Nam 1.600 tỉ...)

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.