Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, lúc 21h30 ngày 3/3/2007, trong khi làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam đi Sydney (Úc) trên chuyến bay VN 783, Mạnh Tony đã bị lực lượng an ninh sân bay, Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất và Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phát hiện, bắt giữ khi đang vận chuyển trái phép 948,65 gam heroin.
Mạnh Tony khai nhận nhập cảnh về Việt Nam từ tháng 12/2006. Vào tháng 2/2007, trong một lần đi chơi ở quán Bar trên đường Cống Quỳnh, quận 1 (TP.HCM), Mạnh Tony gặp và làm quen một người đàn ông tên Minh. Sau đó Minh thuê Mạnh Tony vận chuyển heroin đi Úc và sẽ trả tiền công 10.000 USD.
Lượng heroin gồm 13 thỏi hình trụ tròn và 40 cục dạng viên được cất giấu trong 4 quần lót, Mạnh Tony mặc số quần lót trên nhằm qua mặt lực lượng kiểm tra nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Riêng tên Minh và một số đối tượng khác có liên quan đến vụ án hiện chưa bị bắt, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo TTXVN
Bình luận (0)