Trị đau mắt đỏ

03/10/2010 17:59 GMT+7

Một khi bị bệnh đau mắt đỏ, bạn cần làm theo những hướng dẫn sau đây, theo báo The Times of India dẫn lời tiến sĩ Niteen Dedhia, một bác sĩ phẫu thuật mắt hàng đầu ở Ấn Độ.

Đó là: Dùng gạc âm ấm áp lên mắt đã nhắm lại trong vòng 5-10 phút và làm như vậy 4 lần mỗi ngày; sau đó nhỏ thuốc do bác sĩ chỉ dẫn cho đến 2 ngày sau khi hết đau mắt đỏ.

Tránh dùng chung thuốc nhỏ mắt, mỹ phẩm dành cho mắt với người khác; Chỉ dùng kính áp tròng 2 ngày sau khi ngưng việc nhỏ mắt; Tránh để người khác dùng chung khăn mặt, khăn tắm hoặc gối; Đeo kính mát, tránh sờ vào mắt và rửa tay thường xuyên; Không đi bơi (một số vi khuẩn có thể lây lan trong nước); Tránh bắt tay với người khác.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.