Mỗi năm, 250.000 người chết vì bệnh cúm mùa

13/10/2008 09:12 GMT+7

Tại hội thảo “Cập nhật phòng ngừa và điều trị bệnh cúm” vừa được Viện Pasteur TPHCM tổ chức, tiến sĩ Trần Tịnh Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, cho biết có từ 3 đến 5 triệu trường hợp mắc bệnh cúm mùa mỗi năm trên toàn thế giới, trong đó 250.000 người tử vong.

Bệnh cúm có thể điều trị bằng các thuốc kháng virus để giảm triệu chứng. Giải pháp hữu hiệu nhất là tiêm vắc-xin phòng ngừa. Tại hội thảo, các bác sĩ cho biết ngoài 2 thể cúm đại dịch và cúm gia cầm chưa có vắc-xin phòng ngừa thì bệnh cúm mùa đã có vắc-xin phòng ngừa. Ngoài sử dụng cho trẻ từ 6 tháng tuổi, vắc-xin này còn dành cho phụ nữ mang thai, đồng thời góp phần ngăn chặn nhiễm cùng lúc 2 loại cúm mùa và cúm gia cầm.

Theo Ng.Thạnh/Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.