Phản ảnh qua Đường dây nóng

27/09/2006 22:53 GMT+7

Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) ở trên... núi! Không hiểu những nhà thiết kế bảng chỉ đường ở TP Đà Nẵng có biết hết đường sá Đà Nẵng hay không mà lại dựng nên những bảng chỉ đường hết sức kỳ lạ. Như bảng chỉ đường ra cảng Tiên Sa - đoạn ngã tư Duy Tân - 2.9 hướng ra cảng lại được chỉ ngược hoàn toàn (ảnh 1); còn tại ngã ba Trưng Nữ Vương - Nguyễn Tri Phương thì mọc ra tấm bảng chỉ đường ra cảng Tiên Sa lại hướng lên núi (ảnh 2). Theo mấy bảng chỉ dẫn kiểu này chỉ có nước... đi lạc! (Tin, ảnh: Diệu Hiền)

Xây chợ… bỏ hoang

Chợ Thạnh Mỹ, H.Đơn Dương (Lâm Đồng) được đầu tư xây dựng vào năm 1993 với tổng kinh phí gần 1 tỉ đồng, trên diện tích hơn 1.200m2, gồm 24 ki-ốt xung quanh bốn mặt chợ và được khánh thành đưa vào sử dụng cuối năm 1994. Nhưng chỉ được vài tháng thì bà con tiểu thương đành "cuốn gói" chuyển ra ngoài dù chỉ che nắng tạm bợ. Nguyên nhân ngôi chợ có thiết kế không phù hợp: thiếu ánh sáng, ngột ngạt, thiếu công trình phụ, thiếu đường nội bộ… Từ đó đến nay ngôi chợ này đành bỏ hoang, xung quanh cỏ dại mọc đầy (ảnh). Đề nghị UBND thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương sớm có biện pháp khắc phục, cải tạo kịp thời để ngôi chợ sớm được đưa vào sử dụng đúng mục đích. (Tin, ảnh: Ngọc Ánh)

Sản xuất gây ô nhiễm môi trường

Đường dây nóng Báo Thanh Niên vừa nhận được đơn "kêu cứu" của các hộ dân ngụ tại ấp 2 và ấp 4, xã Đa Phước, H.Bình Chánh (TP.HCM) về DNTN sản xuất - thương mại Bình An - D1/08 ấp 4, xã Đa Phước (ảnh) sản xuất nhôm gia dụng và thu mua, tái chế phế liệu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong khu dân cư. Không những thế, toàn bộ nước từ doanh nghiệp này đã thải trực tiếp ra mương rạch, ruộng vườn làm cho cây trồng và vật nuôi của người dân xung quanh không thể tồn tại được. Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Đa Phước cho biết: "UBND xã đã có quyết định xử phạt hành chính đối với chủ doanh nghiệp trên về hành vi xả nước thải trực tiếp ra môi trường không qua thiết bị xử lý. Còn việc ô nhiễm môi trường do khói bụi, mùi hôi cũng như những kiến nghị của người dân về thu hồi giấy phép và chấm dứt hoạt động kinh doanh của DNTN Bình An thì UBND xã Đa Phước đã có tờ trình gửi UBND huyện Bình Chánh và các phòng chức năng của huyện để giải quyết". (Tin, ảnh: Lê Thanh - C.T.V)

Phản hồi

Nhanh chóng khắc phục

Báo Thanh Niên ra ngày 27.9.2006 đăng tin phản ánh: Đường mới làm đã hư hỏng nặng? phản ánh đoạn đường Lê Đức Thọ đổ dốc Cầu Cụt, thuộc P.13, Q.Gò Vấp, TP.HCM, vừa được tu sửa chưa đầy năm đã xuống cấp trầm trọng (ảnh 1a, 1b). Công ty quản lý công trình giao thông Sài Gòn đã nhanh chóng cử người đến san lấp hố sâu, đồng thời đổ đá san lấp, nâng cấp những đoạn bị ngập lụt, lầy lội (ảnh 2a, 2b). (Tin, ảnh: Gia Tài - Bảo Huệ)

Hộp thư Đường dây nóng

Báo Thanh Niên vừa nhận được những thông tin sau do bạn đọc phản ảnh qua Đường dây nóng và Hộp thư thoại: (tại TP.HCM): Đường dây điện cuối đường Vạn Kiếp, P.3 (Q.Bình Thạnh) sà xuống đất, gây nguy hiểm cho người đi đường; Trại nuôi bò trên đường số 4, P.Hiệp Bình Phước (Q.Thủ Đức) gây ô nhiễm môi trường; Tình trạng ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P.4 (Q.Phú Nhuận) do tình trạng họp chợ tự phát; Trụ điện chắn giữa đường trước nhà số 75/3 Nguyễn Văn Linh, KP1, P.Tân Thuận Tây (Q.7); Một số người vô ý thức thường mang rác thải đổ tràn lan trên đường Bến Chương Dương (Q.1); Tiệm làm cửa sắt trên đường Ung Văn Khiêm, P.25 (Q.Bình Thạnh) thải khói độc hàn xì lan tỏa khắp nơi; Đường số 24, P.Tân Quý (Q.Tân Phú) bị xuống cấp trầm trọng, nắng bụi mưa lầy.

Báo Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.