“Sát thủ” bệnh phổi

05/10/2008 23:41 GMT+7

Hơn 80 triệu người Trung Quốc có thể chết vì bệnh phổi trong vòng 25 năm tới. Theo hãng tin BBC, các chuyên gia thuộc trường Y khoa Harvard (Mỹ) đã dự đoán 65 triệu người Trung Quốc sẽ chết vì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và 18 triệu người khác tử vong vì ung thư phổi trong thời gian từ năm 2003 - 2033 do hậu quả của việc hút thuốc và đốt than, củi... trong nhà.

Cũng theo các nhà nghiên cứu Mỹ, sự can thiệp mạnh mẽ của chính phủ có thể giúp giảm con số tử vong nói trên. “Nếu Trung Quốc nỗ lực kiểm soát thuốc lá bằng cách đánh thuế, giáo dục sức khỏe, cấm quảng cáo thuốc lá; và nếu nước này nỗ lực cung cấp nhiên liệu sạch cho 70% dân số, hoặc cung cấp cho người dân các phương pháp đốt nhiên liệu sạch hơn thì họ sẽ đạt được thành tựu về sức khỏe dân số”, BBC dẫn lại lời của giáo sư Majid Ezzati, trưởng nhóm nghiên cứu. Hiện cứ trong 3 điếu thuốc được hút trên thế giới thì có 1 tại Trung Quốc.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.