Tu nghiệp sinh Nhật Bản sẽ được tăng quyền lợi

07/10/2009 00:07 GMT+7

Hôm qua 6.10, tại Hà Nội, Tổ chức Hợp tác tu nghiệp quốc tế của Nhật Bản (JITCO) phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước đã tổ chức hội thảo giới thiệu những thông tin mới về chế độ tu nghiệp sinh (TNS).

JITCO cho biết, từ năm 2010 các chế độ về TNS sẽ thay đổi căn cứ vào Luật Nhập cảnh sửa đổi vừa được Quốc hội Nhật thông qua. Cụ thể, các cơ quan nhà nước, hoặc địa phương của Nhật sẽ thống nhất quản lý TNS trong suốt 3 năm. Thời gian thực tập của TNS sẽ được rút từ 1 năm xuống còn 2 tháng. Điều này cũng đồng nghĩa với thời gian thực tập kỹ năng sẽ kéo dài hơn, thu nhập của TNS cũng sẽ tăng lên. Ngoài ra, TNS ngay trong năm đầu sẽ được áp dụng một phần Luật Lao động của Nhật, được hưởng mức lương tối thiểu thay vì trợ cấp tu nghiệp như trước đây.

Năm 2008, VN trở thành nước thứ 2, sau Trung Quốc về số lượng TNS sang Nhật với khoảng 5.000 người. Năm 2009, dự kiến sẽ có 6.000 lao động sang Nhật theo diện này.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.