Các tỉnh miền Bắc trời trở rét

30/11/2011 15:30 GMT+7

(TNO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ từ đêm nay (30.11) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

(TNO) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư chiều nay (30.11) cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam.

Dự báo khoảng gần sáng mai (1.12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ. 
      
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ từ đêm nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ từ ngày mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5.

Từ ngày mai, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Biển động rất mạnh và có mưa dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Các tỉnh Bắc bộ từ gần sáng và ngày mai trời trở rét.

Tiến Dũng

>> Thời tiết nguy hiểm trên biển
>> Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.