Phụ nữ Trung Quốc tự sát nhiều hơn nam giới

11/09/2007 22:40 GMT+7

Trung Quốc là nước duy nhất trên thế giới có số phụ nữ tự sát nhiều hơn nam giới, và nạn tự sát ở nông thôn nước này cũng phổ biến ở các thành thị.

Báo China Daily hôm qua trích dẫn báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu và ngăn ngừa tự sát Bắc Kinh cho biết phụ nữ nông thôn muốn tự sát thường uống thuốc trừ sâu. Sự căng thẳng và trầm uất là nguyên nhân của 80% vụ toan tính tự sát ở thành thị, trong đó nhiều người chọn cách nhảy lầu.

Theo thống kê của nhà chức trách Trung Quốc, mỗi năm có hơn 287.000 người tự sát ở nước này. Một cuộc khảo sát gần đây do trường Đại học Bắc Kinh tiến hành cho thấy hơn 20% số học sinh trung học được hỏi cho biết họ đã từng nghĩ đến việc tự sát. Liên quan đến vấn đề tự sát, theo báo cáo do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố hôm 10.9, gần 3.000 tự kết liễu đời mình mỗi ngày trên toàn cầu.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.