Công sự thời kỳ đồ sắt ở Israel

26/08/2013 03:15 GMT+7

Các nhà khảo cổ đã phát hiện phần còn lại của các công sự cổ đại đồ sộ bảo vệ bến cảng Assyria trong thời kỳ đồ sắt tại thành phố Ashdod của Israel.

Theo báo cáo của các nhà nghiên cứu thuộc Trường đại học Tel Aviv, các công sự được xây dựng vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên khi người Assyria cai trị phía đông nam của lưu vực Địa Trung Hải, bao gồm cả châu Phi và Trung Đông. Phần giữa của các công sự là một bức tường xây bằng gạch bùn, dày hơn 3,6 m và cao hơn 4,5 m được bảo quản rất tốt.

Các công sự được tìm thấy trải dài hàng trăm mét tạo thành một hàng rào phòng thủ hình lưỡi liềm trên một khu vực rộng hơn 6,8 ha. Chúng có thể đã được xây dựng trong một cuộc nổi dậy của người dân địa phương chống lại Sargon II, vị hoàng đế sau đó đã bị hạ bệ. Trang tin UPI dẫn lời nhà khảo cổ học Alexander Fantalkin: "Các công sự được xây dựng để bảo vệ một bến cảng nhân tạo. Đây sẽ là một phát hiện có ý nghĩa quốc tế, là bến cảng nhân tạo đầu tiên được biết đến ở vùng Levant trước kia".

Phương Tú - Tạ Xuân Quan

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.