Đường dây người Malaysia lừa đảo bằng thẻ tín dụng giả lãnh án

26/08/2013 18:30 GMT+7

(TNO) Chiều 26.8, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Wong Kar Wai (lao động phổ thông, 31 tuổi) 5 năm rưỡi tù; Ling Seng Koey (thợ sửa xe, 24 tuổi) 5 năm tù và Chong Kon Hoi (thợ sơn, 48 tuổi) 3 năm rưỡi tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Chiều 26.8, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Wong Kar Wai (lao động phổ thông, 31 tuổi) 5 năm rưỡi tù; Ling Seng Koey (thợ sửa xe, 24 tuổi) 5 năm tù và Chong Kon Hoi (thợ sơn, 48 tuổi) 3 năm rưỡi tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản.

>> Bắt 3 người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng giả

Cả ba bị cáo cùng mang quốc tịch Malaysia.

Theo cáo trạng, tháng 4.2012, cả ba thấy làm công ít tiền nên gặp ông Kent (chưa rõ lai lịch) tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Kent giao cho Wai, Koey 60 thẻ thanh toán giả với thủ đoạn dùng để mua hàng tại các trung tâm thương mại lớn ở Việt Nam, cùng 2 hộ chiếu giả tên Sim Chee Wei (quốc tịch Hồng Kông) và Verasut Nam Wong (quốc tịch Singapore).

Sau đó Hoi có nhiệm vụ bán số hàng hóa này, mang tiền về nước nộp cho Kent 60-70%, còn lại cả ba chia nhau.

Trong tháng 7 và 8.2012, 3 người này gây ra 11 vụ dùng thẻ tín dụng và hộ chiếu giả mạo để mua hàng hóa tại Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM, chiếm đoạt gần 325,7 triệu đồng.

Trong đó, tại Hà Nội, Koey dùng thẻ giả mua điện thoại trị giá 19,2 triệu đồng tại chi nhánh Công ty TNHH Tài năng ở Pico Mall.

 
3 bị cáo trước tòa

Tương tự, tại TP.HCM, Wai mua trang sức trị giá hơn 28 triệu đồng của Công ty TNHH Thời trang mỹ phẩm Duy Anh (KS Rex).

Tại Đà Nẵng, bộ ba chiếm đoạt của Công ty TNHH Công nghệ tin học Phi Long một laptop trị giá gần 34 triệu đồng.

Tại Siêu thị Big C Đà Nẵng, bộ ba này mua hơn 33,5 triệu đồng trang sức ở hiệu vàng Thế giới kim cương, 25,4 triệu đồng ở hiệu vàng Doji, hơn 64 triệu đồng thiết bị điện tử chi nhánh Công ty TNHH Tài năng Đà Nẵng.

Hiệu vàng Hạnh Hòa trên đường Hùng Vương cũng bị chiếm đoạt 29 triệu đồng tiền trang sức.

Tại Indochina Đà Nẵng, trong đêm 4.8.2012, bộ ba này mua của Công ty TNHH Cây Đa 9,74 triệu đồng, Công ty TNHH Danti Đà Nẵng 14,8 triệu đồng, Công ty Doji 25,1 triệu đồng.

Đến khi mua trang sức trị giá hơn 54,2 triệu đồng ở cửa hàng Thế giới kim cương thì bị nhân viên Đinh Thị Hồng Vi cùng chủ cửa hàng là Lê Ngô Mỹ Hạnh phát hiện, bắt giữ.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú 

>> Vận chuyển thẻ tín dụng giả, một người nước ngoài lãnh án
>> Tăng án cho kẻ dùng thẻ tín dụng giả
>> Tăng án một người Malaysia sử dụng thẻ tín dụng giả
>> Phạt tù 3 người nước ngoài dùng thẻ tín dụng giả
>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản
>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản của người quen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.