Trại nuôi gián ở Trung Quốc làm xổng hơn một triệu con

25/08/2013 17:45 GMT+7

(TNO) Một trại nuôi gián để làm thuốc tại Trung Quốc đã để xổng ít nhất một triệu con gián, AFP đưa tin ngày 25.8.

(TNO) Một trại nuôi gián để làm thuốc tại Trung Quốc đã để xổng ít nhất một triệu con gián, AFP đưa tin ngày 25.8.

Những con gián này đã chạy vào các cánh đồng bắp tại thị xã Đại Phong thuộc tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc.

Nguyên nhân vụ việc có thể là do ai đó đã phá hủy lều nuôi gián, AFP dẫn lại bản tin của trang Mordern Express (Trung Quốc).

Cơ quan kiểm soát dịch bệnh địa phương đã cử năm chuyên viên đến khu vực nói trên để lên phương án ngăn chặn số côn trùng bị xổng.

Ông Wang Pengsheng, chủ trang trại nuôi gián, cho biết ông đã bỏ ra hơn 16.000 USD để mua 102 kg trứng của loài gián châu Mỹ (Periplaneta americana) về nuôi.

Gián thường được cho là côn trùng gây hại, nhưng những người tin vào thuốc cổ truyền Trung Quốc, vốn dùng cả cây cỏ và động vật để bào chế, thì cho rằng chất chiết xuất từ gián có thể trị các chứng bệnh như ung thư và giúp tăng cường hệ miễn dịch, cũng như làm giảm chứng viêm nhiễm.

Tại thời điểm lều nuôi gián bị hư hỏng, có hơn 1,5 triệu trứng gián đã nở và đang được nuôi bằng “hoa quả và bánh quy” mỗi ngày, ông Wang cho hay.

Trước khi vụ việc xảy ra, ông này đã kỳ vọng sẽ kiếm được ít nhất 163 USD tiền lời từ mỗi ký gián bán ra, nhưng giờ thì ông Wang lại đang lo mình sẽ bị lỗ hàng chục ngàn USD.

Hoàng Uy

>> Con gián tai họa
>> Con gián" dài 2,5 mét
>> Quan hệ đồng giới ở côn trùng
>> Côn trùng lạ tràn ngập nhà dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.