Giấu uranium trong... đế giày

25/08/2013 16:20 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông bị bắt tại sân bay quốc tế John F Kennedy ở thành phố New York (Mỹ) sau khi lực lượng an ninh phát hiện người này giấu uranium trong... đế giày.

(TNO) Một người đàn ông bị bắt tại sân bay quốc tế John F Kennedy ở thành phố New York (Mỹ) sau khi lực lượng an ninh phát hiện người này giấu uranium trong... đế giày.

AFP dẫn lời Bộ Tư pháp Mỹ ngày 25.8 cho hay Patrick Campbell (33 tuổi), bị bắt vào ngày 21.8 ngay khi định lên chuyến bay đi từ New York sang bang Florida để "chào hàng" một số mẫu uranium thô với các đối tác.

Các mẫu uranium thô được gói trong các túi nhựa, giấu trong đế giày của Campbell, đặt trong hành lý của anh ta.

Các điều tra viên còn phát hiện nhiều thông tin về các khách hàng, thời điểm và địa điểm giao uranium trong một thẻ nhớ của Campbell.

Cảnh sát đã bí mật theo dõi Campbell kể từ tháng 5.2012, và Campbell còn bị cáo buộc là trung gian bán cho Iran 1.000 tấn uranium.

Nếu tội danh được thành lập, Campbell có thể đối mặt với bản án 20 năm tù giam và mức phạt 1 triệu USD.

Theo AFP, uranium thô phải được làm giàu trước khi có thể được dùng sản xuất vũ khí hạt nhân.

Hôm 17.8, Iran đã tuyên bố sở hữu 18.000 máy ly tâm làm giàu uranium. Iran luôn khẳng định nước này làm giàu uranium cho mục đích dân sự và phục vụ nghiên cứu.

Trong khi đó, các nước phương Tây và Mỹ tin rằng chương trình làm giàu uranium của Iran là nhằm phục vụ mục đích quân sự.

Phúc Duy

>> Iran nói 'chính phe nổi dậy Syria dùng vũ khí hóa học
>> Iran rèn luyện kỹ năng “săn máy bay không người lái” cho học sinh
>> Iran là quốc gia sản xuất tên lửa hàng thứ 6 thế giới
>> Iran tuyên bố sở hữu 18.000 máy ly tâm hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.