Tiêu diệt chó 'lạ'

24/08/2013 09:22 GMT+7

Việc chó “lạ” không rõ nguồn gốc tấn công chó nhà và người dân đang làm xáo trộn đời sống ở xã Bắc Sơn, H.Sóc Sơn, Hà Nội.

Việc chó “lạ” không rõ nguồn gốc tấn công chó nhà và người dân đang làm xáo trộn đời sống ở xã Bắc Sơn, H.Sóc Sơn, Hà Nội.

Tính đến ngày 20.8, toàn xã đã có 97 người bị chó cắn, phải đi tiêm phòng bệnh dại. Nhiều con chó nhà khi bị chó “lạ” tấn công vài ngày sau cũng có biểu hiện nghi dại, cắn cả chủ nhà.

Khoảng 2 giờ chiều qua 23.8, một con chó “lạ” đã xuất hiện ở thôn Đô Tân. Sau khi tấn công đàn chó con của bà Lê Thị Sản không thành, con chó này đã bị các dân quân, công an viên tiêu diệt.

 
Con chó “lạ” là giống chó lai, nặng gần 20 kg

 
Người người dân thôn Đô Tân theo dõi cuộc bao vây, tiêu diệt chó “lạ”

 
Chó “lạ” bị khống chế bằng thòng lọng

 
Đã có 9 công an viên, cán bộ thú y bị chó tấn công. Trong ảnh là anh Đặng Quang Vương, bị chó cắn vào ngón tay sáng ngày 23.8

 
Đây là con chó “lạ” thứ 4 xuất hiện tại thôn Đô Tân bị tiêu diệt

 
Cán bộ thú y đưa xác chó đi lấy mẫu xét nghiệm

 
Cán bộ xã viết giấy chứng nhận chó đã tiêm phòng

 

Phan Hậu

>> Chó dại, chó lạ tấn công người ở Bắc Sơn
>> Tiêu hủy 22 con chó lạ
>> Chó lạ hung dữ xuất hiện ở biên giới phía bắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.