NSA chi tiền cho các hãng công nghệ để đổi thông tin

24/08/2013 14:28 GMT+7

(TNO) Google, Facebook, Yahoo và Microsoft đều nhận tiền từ Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) để trang trải chi phí liên quan đến các yêu cầu do thám internet.

Thông tin trên đã được đăng tải trên tờ Guardian của Anh, dẫn nguồn từ cựu nhân viên CIA Edward Snowden.

Theo đó, NSA đã chi hàng triệu USD cho các hãng công nghệ chủ chốt có liên quan đến chương trình gián điệp mạng Prism, sau khi Tòa Giám sát Tình báo Nước ngoài (Fisa) vào năm 2011 phát hiện một số hoạt động của cơ quan này là vi hiến.

Tài liệu do Edward Snowden lấy được đã cung cấp chứng cứ đầu tiên về mối quan hệ tài chính giữa các công ty công nghệ và NSA.

Khi tờ Guardian hỏi trực tiếp các bên có tên trong danh sách được trả tiền của NSA, mỗi công ty trả lời khác nhau.

Phía Yahoo cho hay luật liên bang yêu cầu chính phủ Mỹ bồi hoàn chi phí phát sinh khi thực hiện các qui trình bắt buộc theo luật pháp, và hãng chỉ đòi khoản tiền tương ứng theo luật pháp.

Trong khi đó, Facebook cho hay chẳng nhận được khoản đền bù nào, còn Google và Microsoff từ chối trả lời trực tiếp.

Phi Yến

>> Tình báo NSA truy cập đến 75% lượng thông tin internet
>> Tiết lộ kinh hoàng về chương trình do thám của NSA
>> Microsoft bị tố tiếp tay cho NSA do thám
>> Bất đồng nội bộ Mỹ sau dư chấn NSA
>> Snowden đe dọa thương vụ 4 tỉ USD
>> Snowden được tự do đi lại ở Nga
>> Quan hệ Mỹ - Nga xuống dốc vì Snowden

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.