Snowden bị Cuba từ chối tiếp nhận

26/08/2013 15:55 GMT+7

(TNO) Cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden đã ở lại thủ đô Moscow của Nga cuối tháng 6 và không bay sang Cuba do chính quyền Havana sẽ từ chối cho người này hạ cánh dưới áp lực của Mỹ, nhật báo Kommersant đưa tin ngày 26.8.

Dẫn các nguồn tin riêng, tờ báo cho biết các nhà chức trách Cuba đã thông báo cho Nga rằng máy bay của hãng hàng không Aeroflot sẽ không được phép hạ cánh tại Havana nếu trên đó có mặt Snowden, do Washington đã cảnh báo Cuba và nhiều nước khác không được trợ giúp người này.

Các bên liên quan chưa có phản ứng gì với thông tin trên.

Snowden, cựu nhà thầu cho Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), bị Mỹ tróc nã về tội gián điệp và đánh cắp tài sản của chính phủ, sau khi tiết lộ những bí mật động trời về các chương trình do thám của Mỹ.

Snowden đã bay từ Hồng Kông đến Moscow vào ngày 23.6 và được cho là sẽ tiếp tục bay sang Havana. Nhưng điều này đã không xảy ra, và Snowden đã xin và được cấp quy chế tị nạn tạm thời tại Nga vào đầu tháng 7, bất chấp sự phản đối của Mỹ.

Trùng Quang

>> Snowden đe dọa thương vụ 4 tỉ USD
>> Snowden được tự do đi lại ở Nga
>> Quan hệ Mỹ - Nga xuống dốc vì Snowden
>> Mỹ - Nga căng thẳng vì Snowden

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.