Triệt phá ổ bạc trong rừng thông

15/08/2013 03:20 GMT+7

Ngày 14.8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao 4 người tham gia trong vụ triệt phá ổ bạc ở xã Trạm Hành, TP.Đà Lạt cho Công an TP.Đà Lạt tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, chiều 12.8, PC45 bắt quả tang một ổ bạc với hàng chục người tham gia tại rừng thông thuộc tiểu khu 168 (xã Trạm Hành). Do địa hình đồi núi trắc trở, nên những người đánh bạc bỏ chạy tán loạn, công an bắt giữ được 9 người cùng tang vật trên 40 triệu đồng, 5 điện thoại di động, bộ xóc đĩa, bình ắc quy, lều bạt...

Cơ quan công an còn thu giữ tại hiện trường 1 ô tô biển số 52Z-2542 và 20 xe máy các loại. Bước đầu những người bị bắt giữ khai ổ bạc trên do Hồ Tuấn Anh (ngụ xã Trạm Hành - hiện đã bỏ trốn) tổ chức. Sau 2 ngày sàng lọc, PC45 ra quyết định tạm giữ hành chính và chuyển Công an TP.Đà Lạt 4 người, gồm: Nguyễn Anh Phụng (25 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt), Lý A Phòng (43 tuổi, ngụ H.Đơn Dương, Lâm Đồng), Nguyễn Hữu Tài (39 tuổi) và Nguyễn Văn Sỹ  (24 tuổi, đều ngụ xã Trạm Hành) để khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Cơ quan chức năng đang xác minh chủ xe ô tô và các chủ xe máy bỏ lại tại ổ bạc.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.