Cựu Thủ tướng Samak Sundaravej qua đời

24/11/2009 23:32 GMT+7

Thủ tướng thứ 25 của Thái Lan Samak Sundaravej đã qua đời sáng hôm qua tại Bệnh viện Bamrungrad (Bangkok) vì ung thư gan, hưởng thọ 74 tuổi. Ông Samak, từng giữ vị trí thị trưởng Bangkok và Bộ trưởng Quốc phòng, là thủ tướng dân cử đầu tiên kể từ sau cuộc đảo chính tháng 9.2006 lật đổ chính phủ Thaksin Shinawatra.

Trong 9 tháng cầm quyền, ông phải chống chọi với lực lượng áo vàng chống đối thuộc Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) mà đỉnh điểm là vụ đụng độ giữa PAD và lực lượng áo đỏ ngày 2.9.2008 buộc ông phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở Bangkok. Ông Samak nổi tiếng là một đầu bếp tài năng nhưng chính sự xuất hiện trong hai chương trình dạy nấu ăn trên truyền hình đã khiến ông bị Tòa án Hiến pháp truất ghế thủ tướng. Thủ tướng Abhisit Vejjajiva hôm qua phát biểu ngay từ khi còn nhỏ ông đã dõi theo hoạt động chính trị của ông Samak và sự ra đi của cựu thủ tướng là một mất mát cho nước này. Tang lễ của ông Samak, diễn ra hôm nay, 25.11, tại chùa Benchama Bophit ở Bangkok.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.