Nghị sĩ Úc đem 'mìn' vào tòa nhà quốc hội

26/05/2014 18:40 GMT+7

(TNO) Một thượng nghị sĩ Úc vào ngày 26.5 đã mang một trái mìn giả vào ngay trong một phiên họp quốc hội nhằm vạch trần sự lỏng lẻo về mặt an ninh tại đây.

(TNO) Một thượng nghị sĩ Úc vào ngày 26.5 đã mang một trái mìn giả vào ngay trong một phiên họp quốc hội nhằm vạch trần sự lỏng lẻo về mặt an ninh tại đây.


Thượng nghị sĩ Úc Bill Heffernan cầm trái mìn giả trong phiên họp Quốc hội ngày 26.5 - Ảnh chụp màn hình YouTube 

Thượng nghị sĩ Bill Heffernan thuộc đảng Tự do cầm quyền của Thủ tướng Úc Tony Abbott gọi an ninh tại trụ sở Quốc hội Úc là “một trò hề”, BBC đưa tin.

Trước đó, những ai đi vào Tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Canberra đều phải được kiểm tra an ninh.

Tuy nhiên, theo quy định mới, những người có thẻ sẽ được phép vào mà không bị máy chiếu kiểm tra, BBC cho hay.

Ông Heffernan, 71 tuổi, đã lôi một thanh kim loại có hình dạng giống trái mìn ra khỏi một túi xách tay khi đang tham dự một cuộc họp vào ngày 26.5.

Thượng nghị sĩ Úc này cho biết ngay cả những người có thẻ đặc biệt này cũng có thể gây nguy hiểm.

“Khi tôi còn nhỏ, 50 năm trước đây, chúng tôi thường cho phát nổ các gốc cây ở trang trại nhà. Chúng tôi có thể cho nổ tung một cái cây to bằng tòa nhà này”, ông Heffernan cho hay.

“Giờ đây, không có gì có thể ngăn ai đó mang chất nổ vào trong này”, thượng nghị sĩ Úc nói.

Có mặt trong phiên họp, ông Tony Negus, người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Liên bang Úc, cũng thừa nhận rằng: “Theo những quy định hiện tại, thì đúng là có mối nguy hiểm."

Ông Negus cũng cho biết Thượng nghị sĩ Heffernan đã báo trước với ông về trái mìn giả, nhưng những thượng nghị sĩ khác đã không hay biết về chuyện này.

Được biết, một trong những lý do người có thẻ sẽ được phép vào mà không bị máy chiếu kiểm tra là nhằm cắt giảm chi phí.

Hoàng Uy

>> Dân Úc thấy vật thể lạ bốc cháy trên không
>> Úc sẽ chi 84 triệu USD để tìm máy bay MH370
>> Úc thu hồi quần jeans nghi chứa chất gây ung thư

 

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.