Bắt băng trộm hàng loạt xe máy

03/06/2014 19:35 GMT+7

(TNO) Ngày 3.6, các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt giữ 4 nghi can trộm hàng loạt xe máy trên địa bàn TP.

(TNO) Ngày 3.6, trong lúc tuần tra trên đường, các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện 4 thanh niên có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản nên mời về trụ sở làm việc.

Bắt 4 nghi can trộm cắp xe máy
Khanh khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm tại Nam Định và TP.Vũng Tàu

Tại Cơ quan Công an TP.Vũng Tàu, Phan Văn Dầu (26 tuổi), Nguyễn Văn Khanh (20 tuổi, cùng quê Nam Định) và Nguyên Trung Chính (26 tuổi), Vũ Đình Hoàng Nhật Long (19 tuổi, cùng ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) khai nhận đã cùng nhau thực hiện khoảng 10 vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Vụ mới nhất là ngày 29.5, Khanh điều khiển xe máy chở Dầu đi lòng vòng trên các tuyến đường TP.Vũng Tàu để tìm xe máy trộm cắp.

Khi đến trước nhà số 191/2/9, Phạm Hồng Thái, P.7 (TP.Vũng Tàu) thì phát hiện xe máy hiệu Air Blade biển kiểm soát 72C1-321.74 của anh Đỗ Xuân Phương dựng trước cửa nhà không có người trông coi nên Khanh đi đến dùng đoản bẻ khóa rồi cùng Dầu chạy xe về phòng trọ.

Sau đó, Khanh và Chính chạy xe máy lên TP.Bà Rịa cùng Long bán cho một người tên Tuấn ở xã Mỹ Xuân, H.Tân Thành giá 8,5 triệu đồng.

Ngoài vụ trộm xe máy trên, Khanh còn khai nhận cùng Chính thực hiện nhiều vụ trộm xe máy khác rồi đưa cho Long đi tiêu thụ.

Khanh còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm xe máy khác ở Nam Định, sau đó bỏ trốn vào TP.Vũng Tàu tiếp tục đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Khởi tố 29 bị can gây rối và trộm cắp tài sản
>> Dàn cảnh để con trai trộm cắp tài sản
>> Bảo vệ trộm cắp tài sản lãnh 2 năm tù
>> Băng nhóm chuyên cướp và trộm cắp tài sản lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.