Hòa nhạc giao hưởng cuối năm

12/12/2013 03:15 GMT+7

Năm 2013 đánh dấu những bước đột phá của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật hàn lâm: lần đầu tiên biểu diễn một trong những vở nhạc kịch nổi tiếng nhất thế giới - Cây sáo thần; dàn dựng và biểu diễn một trong những vở ba lê nổi tiếng nhất của Nga - Cô bé Lọ Lem; tổ chức Liên hoan Nghệ thuật mùa thu 2013 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

 Hòa nhạc giao hưởng cuối năm d

Để khép lại năm 2013, HBSO tổ chức 2 chương trình đặc biệt tại Nhà hát TP.HCM: hòa nhạc kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt - Úc với sự tham gia của tài năng âm nhạc người Úc gốc Việt - nghệ sĩ piano Nguyễn Vân Anh (ảnh) vào lúc 20 giờ ngày 13.12; hòa nhạc Slavic Concerto giới thiệu hai bản concerto chưa từng được biểu diễn tại VN với hai nghệ sĩ Michael Eidel (clarinet), Urs Buchmann (piano) vào lúc 20 giờ ngày 15.12.

N.Vân
Ảnh: HBSO

>> Trình diễn thời trang và hòa nhạc giao hưởng trong... hang động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.