Bắt tên cầm đầu băng cướp từng dùng súng AK gây án

15/10/2013 03:50 GMT+7

Ngày 14.10, Công an Q.1 (TP.HCM) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các nghi phạm gồm: Đỗ Hồng Lê (40 tuổi) và Nguyễn Hoài Phong (27 tuổi, cả 2 đều ngụ Q.7) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 14 giờ ngày 12.10, trên đường tuần tra, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm của Công an Q.1 phát hiện 2 tên cướp trên giật túi xách của chị V.H.Tâm đang dừng đèn đỏ tại giao lộ Nguyễn Thái Học - Phạm Ngũ Lão (Q.1), nên truy đuổi. Đến giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ, lực lượng cảnh sát bắt giữ 2 tên cướp cùng tang vật.

Tại trụ sở công an, bọn chúng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đáng chú ý, đầu thập niên 1990, Lê là kẻ cầm đầu một băng cướp có hàng chục tên chuyên sử dụng súng AK cùng xe phân khối lớn gây án. Lê vừa mới được tha tù cách đây 2 năm thì tiếp tục gây án.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.