Đề nghị truy tố 'nữ quái' lừa chạy việc vào ngành công an

29/08/2013 18:15 GMT+7

(TNO) Ngày 29.8, Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hồng (29 tuổi, ngụ H.Xuân Lộc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Hồng làm thợ cắt tóc tại H.Xuân Lộc.

Nhưng do muốn kiếm nhiều tiền để tiêu xài, Hồng đã mua nhiều bộ quân phục quân đội với quân hàm đại úy.

Sau đó, gặp ai, Hồng cũng luôn khoe khoang mình là Phó giám đốc Trường cao đẳng nghề số 8 (Bộ Quốc phòng, trụ sở tại TP.Biên Hòa), có quen biết rất nhiều cán bộ lớn, có khả năng xin việc vào các đơn vị quân đội, công an.

Từ tháng 7.2012-2.2013, Hồng đã lừa 4 bị hại là D.T.T, Đ.T.M (cùng 45 tuổi); H.T.D (51 tuổi); N.Q.V (43 tuổi) cùng ngụ H.Xuân Lộc với số tiền từ 70-100 triệu đồng/người để “chạy” cho người thân của họ vào ngành quân đội và công an nhưng không thực hiện được.

Ngoài ra, Hồng còn nhận “chạy” việc cho 3 người khác để vào làm trong ngành công an và trường dạy nghề của Bộ Quốc phòng để chiếm đoạt tiền.

Tổng cộng, Hồng đã lừa lấy của các nạn nhân số tiền gần 700 triệu đồng.

Kim Cương

>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản
>> Khởi tố chấp hành viên chiếm đoạt tài sản
>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản của người quen
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai vợ chồng lãnh án tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.