Phóng viên New York Times được trả tự do

30/09/2005 23:32 GMT+7

Ngày 30/9, sau gần 3 tháng ngồi tù, J.Miller - một phóng viên của tờ báo New York Times (Mỹ) - đã được trả tự do sau khi đồng ý cung cấp thông tin về vụ tiết lộ tên một nhân viên CIA.

Trước đó, bà đã bị công tố viên P.Fitzerald ra lệnh bắt giam vì từ chối làm chứng cũng như tiết lộ người cung cấp tin tức xung quanh vụ tên tuổi của nhân viên CIA V.Plame bị "xì" cho báo giới. Miller cho biết bà thà bị ngồi tù còn hơn là bội tín. Tuy nhiên, theo tờ New York Times, bà Miller đã được người cung cấp tin cho phép bà có thể tiết lộ các cuộc đối thoại giữa họ. Tờ báo cho biết người cung cấp tin không ai khác chính là L.Libby - Chánh văn phòng của Phó tổng thống D.Cheney. Miller và Libby đã từng gặp nhau và nói chuyện qua điện thoại hồi tháng 7.2003.

C.Y
(Theo BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.