Xuất hiện vi-rút cúm chó

27/09/2005 23:30 GMT+7

Một loại vi-rút cúm mới xuất hiện ở loài chó, vốn đã làm chết một số con chó săn, đã được xác định là biến thể của vi-rút cúm ở ngựa và có thể đe dọa vật nuôi trong nhà như chó, mèo song không gây tác hại đến người.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDCP), đây là một loại vi-rút cúm týp A mang tên H3N8. Loại vi-rút này đã được phát hiện ở loài ngựa cách đây hơn 40 năm, song cho đến nay chưa có trường hợp người bị nhiễm vi-rút này và cũng không có bằng chứng nào cho thấy vi-rút cúm chó có thể lây sang người. Tuy nhiên, việc nghiên cứu vi-rút cúm chó là quan trọng vì giúp tìm hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa cơ chế truyền nhiễm của vi-rút này với vi-rút cúm gia cầm H5N1.

H.Y
(Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.