Kiên Giang: Tiếp nhận dự án đầu tư nước ngoài 1 tỉ USD

09/10/2006 00:22 GMT+7

Ngày 8.10, nguồn tin từ Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Kiên Giang cho biết: cơ quan chức năng tỉnh này vừa có văn bản trình Bộ Kế hoạch - Đầu tư, đề nghị chấp thuận cho 3 nhà đầu tư nước ngoài là Rockingham (Mỹ), Automind Capital Group Inc (Canada) và Victoria (Pháp) đầu tư trong lĩnh vực du lịch, thương mại và nhà ở tại đảo Phú Quốc (Kiên Giang), với tổng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) lên đến 1,160 tỉ USD.

Trong số này chỉ riêng dự án tổ hợp du lịch (nhà hàng, khách sạn, khu biểu diễn các loại hình nghệ thuật, khu du lịch biển...) của Tập đoàn Rockingham tại Bãi Vòng, Bãi Sao và Vịnh Đầm (Phú Quốc) có vốn FDI đến 1 tỉ USD.

Tấn Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.