Để giảm 64% nguy cơ ung thư vú

09/10/2010 18:21 GMT+7

Bạn hãy tích cực tập thể dục với cường độ lớn như chạy bộ, bơi lội, theo hãng tin ANI dẫn nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trung tâm Ung thư Lombardi thuộc Đại học Georgetown (Mỹ).

Cuộc khảo sát cho thấy, vận động hơn 2 giờ mỗi tuần giảm tới 64% nguy cơ ung thư ở phụ nữ hậu mãn kinh. Riêng ở phụ nữ vận động ở mức độ vừa phải, nguy cơ ung thư giảm 17% so với phụ nữ không tập thể dục. Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy, rèn luyện thân thể thường xuyên còn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cũng như bị huyết áp cao.   

M.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.