Khởi tố thêm bị can 2 vụ cướp vàng

25/10/2011 01:23 GMT+7

Chiều 24.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Trung Kiên (SN 1985, ngụ Q.1, TP.HCM) về tội cướp tài sản. Kiên là nghi can tham gia vụ cướp tiệm vàng Hoàng Kim (thị trấn Chợ Lầu, H.Bắc Bình) do Nguyen Mark Joseph (SN 1976, Việt kiều Mỹ, tức Khánh) cầm đầu.

Theo đại tá Nguyễn Đắc Minh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Bình Thuận, từ lời khai của Khánh và Nguyễn Phước Hải (bị bắt trong đêm 14.10 do tham gia cướp tiệm vàng Thu Thành), ngày 22.10 một tổ công tác đến P.9, TP Vũng Tàu (nơi thường trú của Kiên). Tại đây, gia đình cho biết Kiên đang tạm trú tại TP.HCM. Chiều 23.10, với sự hỗ trợ của Công an TP.HCM, tổ công tác đã bắt Kiên tại nơi tạm trú (P.Tân Định, Q.1), thu giữ một máy tính xách tay, một dụng cụ khò vàng, một súng bắn đạn nhựa, bình xịt hơi cay, hộp thuốc mê và một thanh kiếm. Rạng sáng 24.10, Kiên được di lý về trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận.

Theo đại tá Nguyễn Đắc Minh, bước đầu xác định Khánh và Hải là 2 đối tượng tham gia cướp tiệm vàng Thu Thành đã cùng với Kiên thực hiện vụ cướp tiệm vàng Hoàng Kim (cách tiệm Thu Thành chừng 300 mét). Trong đó, Khánh được xác định vai trò chủ mưu.  Huỳnh Ngọc Thái (ra đầu thú sau vụ cướp tiệm vàng Thu Thành) khai từng được Khánh và Hải rủ đi cướp tiệm vàng Hoàng Kim nhưng hắn không tham gia.


Bùi Trung Kiên sau khi bị bắt - Ảnh: C.T.V

Theo lời khai ban đầu, sau khi thuê một chiếc xe 7 chỗ, bọn chúng trộm thêm chiếc Nissan 4 chỗ của nhà báo Nguyễn Đức T. (ở Gò Vấp, TP.HCM) rồi cùng ra Bình Thuận, theo đường ngã ba Vũng Tàu ra Xuyên Mộc rồi vào Hàm Thuận Nam. Sau nhiều vòng khảo sát các tiệm vàng ở Hàm Thuận Nam, chợ Phan Thiết, bọn chúng phát hiện khó có đường tẩu thoát nên tiếp tục ra thị trấn Chợ Lầu. Chiều 2.6, chạy qua lại nhiều vòng ở thị trấn Chợ Lầu, Khánh quyết định chọn tiệm vàng Hoàng Kim.

Tại tiệm vàng Hoàng Kim, bọn cướp bất ngờ dừng xe vào tiệm đập vỡ kính. Sau đó một tên gom vàng vào giỏ, một tên cầm súng uy hiếp và một tên ngồi sẵn trong xe. Chúng mặc áo màu đen, đeo găng tay và bịt mặt. Ra tay nhanh đến mức chủ nhà chỉ kịp nhìn thấy biển số chiếc Nissan là 52N-8572. Cướp đi khoảng 10 lượng vàng, cả bọn lên xe chạy ra đến ngã ba xã Chí Công (huyện Tuy Phong) thì phóng hỏa đốt chiếc xe tang vật. Sau đó chúng lên xe thuê trở về TP.HCM.

Hôm qua, các trinh sát tiếp tục khai thác cả 5 nghi can, đặc biệt là thông tin trong chiếc máy tính của Bùi Trung Kiên.

Đại tá Nguyễn Đắc Minh cho biết: “Tiến độ điều tra vụ cướp tiệm vàng Thu Thành được là hết sức khẩn trương. Không loại trừ khả năng bọn cướp này từng thực hiện các vụ cướp ở các tỉnh khác. Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã có văn bản kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo tất cả các tỉnh thành từng xảy ra cướp tiệm vàng chủ động phối hợp với Công an Bình Thuận để điều tra”.

Cũng theo đại tá Minh, các thợ lặn chuyên nghiệp của Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn chưa tìm thấy hơn 30 lượng vàng tang vật mà bọn cướp tiệm vàng Thu Thành khai để rớt xuống Sông Lũy.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.