Xây dựng Khu bảo tồn di tích văn hóa Sa Huỳnh

01/01/2012 00:08 GMT+7

Tại gò Ma Vương (thôn Long Thạnh 2, xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), nơi nhà khảo cổ học M.Vinet (người Pháp) lần đầu tiên phát hiện ra nền văn hóa Sa Huỳnh vào năm 1909 với trên 200 mộ chum có niên đại cách đây 2.500 - 3.000 năm, Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi đã tổ chức khởi công xây dựng Khu bảo tồn di tích văn hóa Sa Huỳnh với tổng vốn đầu tư gần 32 tỉ đồng.

Tại gò Ma Vương (thôn Long Thạnh 2, xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), nơi nhà khảo cổ học M.Vinet (người Pháp) lần đầu tiên phát hiện ra nền văn hóa Sa Huỳnh vào năm 1909 với trên 200 mộ chum có niên đại cách đây 2.500 - 3.000 năm, Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi đã tổ chức khởi công xây dựng Khu bảo tồn di tích văn hóa Sa Huỳnh với tổng vốn đầu tư gần 32 tỉ đồng.

 
Đồ gốm khai quật tại di tích Long Thạnh (H. Đức Phổ, Quảng Ngãi), cách đây khoảng 3.000 năm

Theo TS Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, khu bảo tồn di tích văn hóa Sa Huỳnh nằm trong phạm vi 2 xã Phổ Khánh và Phổ Thạnh (H.Đức Phổ) với diện tích 20.000 m2, gồm các hạng mục như: Khu trưng bày ngoài trời với các di tích đã được khai quật; nhà trưng bày các hiện vật về văn hóa Sa Huỳnh đã phát hiện được tại các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là những hiện vật gồm các kiểu mộ chum, mộ đất, mộ vò… có rất cấu trúc rất độc đáo, lần đầu tiên phát hiện tại huyện miền núi Tây Trà, khẳng định cách đây hơn 3.000 năm ở Quảng Ngãi đã có sự phát triển và giao lưu văn hóa giữa người miền xuôi và miền ngược.

Dự kiến, cuối năm 2013 công trình này hoàn thành, đưa vào hoạt động nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu và du lịch.

 Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.