Nhiều đô thị ở ĐBSCL bị ngập nặng

27/10/2011 19:42 GMT+7

(TNO) Nhiều đô thị ở ĐBSCL như TP Cần Thơ, TP Long Xuyên (An Giang), TP Vĩnh Long (Vĩnh Long), TP Cao Lãnh và thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp)… bị ngập nặng do triều cường trong mấy ngày qua.

>> Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường ngập nặng

Tại TP Cần Thơ, ngày 25.10, triều cường đã gây ngập nặng nhiều tuyến đường nội ô (Ninh Kiều) như: Ba Mươi Tháng Tư, Mậu Thân, Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Cách Mạng Tháng 8 (Quốc lộ 91), Đại lộ Hòa Bình, Châu Văn Liêm, Nguyễn An Ninh, Trần Văn Hoài, Đồng Khởi, Trần Văn Khéo, Phan Văn Trị… nhiều nơi ngập sâu đến 40 cm như: đường Trần Văn Khóe - đoạn trước Trung tâm thương mại Cái Khế, đường Mậu Thân - đoạn cầu Rạch Ngỗng, Đại Lộ Hòa Bình…

 
Học sinh trường tiểu học Cái Khế phải học trong tình trạng bị ngập nước - Ảnh: Chí Nhân

TP Long Xuyên cũng trong tình trạng tương tự. Tuyến QL 91 (đường Trần Hưng Đạo) qua địa bàn thành phố nhiều đoạn bị ngập sâu hơn 50 cm. Nhiều tuyến đường khác cũng bị ngập gần nửa bánh xe như: Nguyễn Trãi, Lý Thái Tổ, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cưng, Lương Văn Cù, Nguyễn Thái Học…

Ở Đồng Tháp, tình trạng ngập xảy ra chủ yếu ở các tuyến đường gần khu vực chợ TP Cao Lãnh và thị xã Sa Đéc. Nước sông theo các cống thoát nước tràn ngược lên mặt đường đã gây ô nhiễm môi trường do mùi nước thải và rác, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân ở khu vực này.

 
Khu vực Trung Tâm Thương mại Cái Khế thành một biển nước - Ảnh: Chí Nhân

Còn tại tỉnh Vĩnh Long, ngày 27.10, Tỉnh ủy tỉnh này đã quyết định tạm hoãn hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh để lãnh đạo các địa phương tập trung chỉ đạo chống ngập. Tại TP Vĩnh Long, nhiều nơi bị ngập nặng, nước tràn vào nhà dân. Chính quyền địa phương đã vận động người dân dùng bao cát để ngăn nước. Công ty Công trình công cộng Vĩnh Long được giao nhiệm vụ trực thường xuyên để kịp thời vận hành hệ thống cống tiêu thoát nước và sử dụng hết công suất 3 máy bơm thiêu thoát nước cho các phường nội ô.

 


Nhiều tuyến đường nội ô TP Cần Thơ bị ngập nặng - Ảnh: Chí Nhân

Trước đó, ngày 26.10, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN), vừa có công điện khẩn gởi các quận, huyện thông báo biễn biến và tình hình lũ lụt, triều cường trên địa bàn từ ngày 26-29.10 (đỉnh triều).

Mực nước trên sông Hậu tại Cần Thơ có khả năng vượt mức BĐ 3 (1,90m) từ 10 đến 20 cm, đây là đợt triều cường rất lớn. Ban Chỉ huy PCLB-TKCN TP Cần Thơ đề nghị các địa phương khẩn trương kiểm tra và thực hiện gia cố các tuyến bờ bao ngăn lũ bảo vệ các khu dân cư, hoa màu, ao nuôi thủy sản… Các tổ xung kích tổ chức tuần tra canh gác để kịp thời phát hiện khi vỡ bờ bao, huy động khẩn cấp các lực lượng hàn gắn bờ bao khi có sự cố.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết: triều cường ở vùng hạ lưu ĐBSCL đang ở mức rất cao là do sự kết hợp của gió mùa Đông Bắc và lũ đầu nguồn tràn về. Mực nước đỉnh triều trên sông Hậu tại Cần Thơ là 2,12m, vượt BĐ 3 0,22m, trên sông Tiền tại Mỹ Thuận là 2m cao hơn BĐ 3 0,20m.

Theo dự báo, mực nước các trạm trên sông chính vùng cuối nguồn ĐBSCL sẽ cao hơn đợt triều cường cuối tháng 9 và hầu hết đều vượt mức nước lịch sử.

Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.