Quan hệ bất chính, hậu quả đau lòng

21/10/2011 23:22 GMT+7

Hôm qua 21.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng nghị tăng án, tuyên y án 4 năm 9 tháng 9 ngày tù đối với Trần Văn Hoàng (37 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội “giết người”.

Hoàng và chị dâu tên N.T.T.H có quan hệ tình cảm từ năm 2006. Gia đình Hoàng phát hiện, ngăn cản nhưng cả hai vẫn lén lút qua lại. Tối 16.9.2006, chị H. nói đi Bình Dương làm việc, Hoàng ngăn cản nhưng chị H. không nghe. Tức giận, Hoàng xiết cổ làm chị H. tử vong.

Sau đó, Hoàng về phòng đóng cửa tự vẫn, nhưng người nhà phát hiện kịp thời nên thoát chết. Kết quả giám định, Hoàng bị rối loạn cảm xúc, trầm cảm nặng nên được đưa đi điều trị bắt buộc một thời gian trước khi đưa ra xét xử và hiện vẫn còn điều trị bệnh tại gia đình.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.