Thủ lĩnh Khmer Đỏ sống sung túc trong tù

21/09/2007 21:42 GMT+7

Thủ lĩnh Khmer Đỏ Nuon Chea vừa bị bắt hôm 19.9 được hưởng một cuộc sống "chất lượng cao" trong tù nhằm đảm bảo sức khỏe trước khi hầu tòa. Nuon Chea năm nay đã 82 tuổi và đang trong tình trạng sức khỏe kém từ sau một cơn đột quỵ.

Trong tù, Nuon Chea cũng được ăn 3 bữa với lượng calorie cao mỗi ngày, được xem truyền hình cáp và nghe đài. Bốn bác sĩ Campuchia, 5 y tá và một xe cứu thương túc trực 24/24 giờ. Đối với đa số người Campuchia, cuộc sống trong tù của Nuon Chea được coi là cao cấp.

Trước khi bị bắt, Nuon Chea thường nghe tin tức trên đài phát thanh và xem bóng đá Anh. Theo AP, một nhân vật khác cũng sẽ hầu tòa lần này là Kaing Guek Eav, còn gọi là Duch, kẻ đứng đầu trung tâm tra tấn ở nhà tù S-21 dưới thời Khmer Đỏ, và y cũng được hưởng một cuộc sống "chất lượng cao" tương tự.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.