Cướp của bà già, lãnh án 23 năm tù.

20/02/2004 21:49 GMT+7

Sáng 31/7/2003 tại một nơi vắng vẻ ở TP Quy Nhơn (Bình Định), tên Bùi Trọng Nghĩa (43 tuổi, trú tại Đắk Lắk) đã lừa cướp 980.000 đồng của bà Nguyễn Thị Bút (74 tuổi, quê ở Bình Định), một người bán bánh tráng dạo; rồi dùng đá đập mạnh vào đầu bà Bút khiến bà bất tỉnh.

Tưởng bà Bút đã chết, tên Nghĩa bỏ trốn. Sau đó bà Bút tỉnh dậy và được mọi người đưa đi cấp cứu. Ngoài vụ cướp này, trước đây tên Nghĩa còn trộm cắp 2 chiếc xe mô tô trên địa bàn TP Quy Nhơn. Ngày 19/2/2004, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Nghĩa 23 năm tù giam cho cả 3 tội "giết người; cướp tài sản và trộm cắp tài sản".

Thúc Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.