Mừng học giả Giản Chi thượng thọ 100 tuổi

05/02/2004 22:36 GMT+7

Ngày 5/2, giới trí thức và một số nhà văn nhà báo đã đến mừng học giả Giản Chi (Nguyễn Hữu Văn) thượng thọ 100 tuổi tại nhà riêng của học giả số 171/3 lô H, chung cư Tái Thiết (đường Hoàng Diệu), quận 4, TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi mừng thọ, GS Hoàng Như Mai, GS Trần Hữu Tá, Thượng tọa Thích Giác Toàn, nhà giáo Nguyễn Ngọc Quang, TS Trịnh Sâm, TS Nguyễn Viết Ngoạn thay mặt Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học, giáo sư và giảng viên hai khoa Ngữ văn - Báo chí của Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh tặng hoa, quà, chúc học giả Giản Chi sức khỏe và trường thọ hơn nữa. Cụ Giản Chi sinh năm Giáp Thìn 1904 tại làng Cót (Hạ Yên Quyết), huyện Từ Liêm, Hà Nội. Cụ theo Nho học từ nhỏ, 14 tuổi đỗ khóa sinh; học Trường Bưởi. Cụ dạy môn Triết (Đông phương) nhiều năm ở Đại học Văn khoa Sài Gòn và Huế. Là bạn tâm giao với học giả Nguyễn Hiến Lê (1912 - 1984), cụ đã soạn chung với Nguyễn Hiến Lê các sách: Đại cương Triết học Trung Quốc, Sử ký Tư Mã Thiên, Chiến Quốc Sách, Tuân Tử, Hàn Phi Tử; hai vị đều là bậc trí giả có uy tín và được nể trọng.

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.