Thêm một trường hợp tử vong nghi do bệnh tay chân miệng

02/11/2011 16:19 GMT+7

(TNO) Ngày 2.11, đội Y tế dự phòng huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết bệnh nhi Hứa Hữu Minh Khôi (16 tháng tuổi) ở thôn Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì đã tử vong nghi do bệnh tay chân miệng.

Ngày 31.10, bé Khôi được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định với các biểu hiện của bệnh tay chân miêng như sốt, nổi hột đỏ trong miệng. Đến chiều ngày 1.11, bệnh nhi này tử vong.

Ngay sau đó, đội Y tế dự phòng huyện Tuy Phước đã tiến hành phun thuốc Cloramin B tiêu độc sát trùng, vệ sinh môi trường tại nhà của bệnh nhi và khu vực xung quanh nhằm hạn chế lây lan.

Theo trung tâm Y tế dự phòng Bình Định, mặc dù tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng các ca mắc tay chân miệng vẫn tiếp tục gia tăng. Tính tới ngày 31.10, Bình Định đã có 953 trường hợp mắc bệnh ở 11/11 huyện, thành phố.

Trần Thị Duyên

>> Bình Phước khống chế được bệnh tay chân miệng
>> Dịch bệnh tay chân miệng: Áp lực dồn về thành phố
>> Thêm 1 trẻ tử vong do bệnh tay chân miệng
>> Bệnh tay chân miệng ở TP.HCM tiếp tục tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.