Cà Mau: Đê biển Tây bị sạt lở nghiêm trọng

15/09/2007 14:35 GMT+7

Tin tự Chi cục thủy lợi Cà Mau ngày 14.9 cho biết: toàn tuyến đê biển Tây dài 92,7 km từ Rạch Chèo (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) đến phần giáp ranh giữa tỉnh Cà Mau và Kiên Giang đã có 18 điểm sạt lở với chiều dài 2,7km; khiến cho cao trình của tuyến đê này từ 2,5m nay chỉ còn 1,7m - 2,0m.

Ngoài hiện tượng sạt lở, tuyến đê biển Tây còn bị xâm hại nghiêm trọng bởi tình trạng người dân địa phương tự lấn chiếm đất cất nhà, đào bới. Ước thiệt hại trên trên 5 tỉ đồng.

Để khắc phục tình trạng này, tỉnh Cà Mau đang triển khai trồng lại rừng ở những đoạn đê bị sạt lở, kiên quyết đưa những người dân tự bao chiếm đất đê biển làm nhà vào ở sâu trong đất liền. Cà Mau hiện cần trên 90 tỉ đồng để đầu tư 9 điểm dân cư, bố trí lại nơi ở cho gần 2.500 hộ dân sống ven đê biển Tây.

Tiến Trình

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.