Phố Wall khởi sắc

23/10/2009 13:40 GMT+7

* Giá dầu thô tăng 4% trong tuần này (TNO) Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trở lại vào ngày 22.10 (kết thúc rạng sáng nay 23.10 theo giờ VN) sau hai phiên liên tiếp đi xuống. Báo cáo kinh doanh khả quan trong quý 3.2009 của các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục là lực đẩy chủ yếu cho đà đi lên của thị trường.

Đầu phiên giao dịch, Phố Wall giảm nhẹ khi Bộ Lao động Mỹ công bố số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên trong tuần vừa qua đã tăng lên 531.000 hồ sơ, cao hơn 16.000 so với số liệu dự đoán của giới phân tích.

Các cổ phiếu tăng điểm điển hình trong phiên này phải kể tới cổ phiếu của Travelers, hãng bảo hiểm hàng đầu tại Mỹ, tăng tới 7,7% nhờ báo cáo lợi nhuận quý 3 của hãng đã tăng gấp 4 lần, lên con số 935 triệu USD; cổ phiếu của tờ báo nổi tiếng New York Times tăng tới 23%, khi lợi nhuận thu được trong quý 3 vừa qua tăng, ở mức 16 cent/CP, so với dự báo giảm 1 cent/CP của giới phân tích.

Nhóm cổ phiếu của các công ty bảo hiểm đóng góp vào chỉ số S&P 500 tăng tới 3,9% trong phiên này, chỉ đứng sau cổ phiếu ngành ngân hàng, tăng 4,7%.

Chỉ số S&P 500 tăng 1,1% lên mức 1.092,91 điểm; Dow Jones Industrial tăng 131,95 điểm, tương đương 1,3% so với phiên trước đó, lên đạt mức 10.081,31 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,7% lên 2.165,29 điểm.

Tại châu u, không khí trên các sàn chứng khoán chủ chốt khá ảm đạm, FTSE 100 của Anh giảm 0,96% xuống mức 5.207,36 điểm; CAC 40 của Pháp cũng mất tới 1,35%, còn lại 3.820,85 điểm; DAX của Đức cũng giảm xuống còn 5,762,93 điểm, giảm 1,21% so với phiên trước đó.

Phiên giao dịch cùng ngày (kết thúc chiều qua, 22.10, giờ VN) ghi nhận sự giảm nhẹ của chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật Bản (N225), giảm 0,64% xuống còn 10.267,17 điểm; HSI của Hồng Kông giảm 107,59 điểm, tương đương giảm 0,48%, xuống còn 22.210,52 điểm. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần này (13 giờ chiều nay, 23.10, giờ VN), N225 đã tăng nhẹ trở lại 0,15%, đạt mức 10.282,99 điểm.

* Bước vào phiên giao dịch cuối tuần (23.10, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) tiếp tục được duy trì trên mốc 81 USD/thùng, hứa hẹn tuần tăng giá thứ 4 liên tiếp của thị trường dầu thô tại đây.

Tính tới hết phiên ngày 22.10, giá dầu thô tại New York đã tăng 4% so với cuối tuần trước (16.10). Tuần này, liên tục các báo cáo kinh doanh khả quan của các công ty, doanh nghiệp Mỹ đã giúp giới đầu tư lạc quan hơn nhiều về công cuộc phục hồi kinh tế Mỹ nói chung, cũng như sự hồi phục về nhu cầu tiêu dùng dầu mỏ tại quốc gia này nói riêng.

Cùng với đó, việc đồng dollar Mỹ liên tiếp trượt giá so với euro cũng là một yếu tố thuận lợi cho đà tăng giá dầu, do các nhà đầu tư sẽ chuyển từ đầu tư tài sản dollar sang đầu tư tài sản dầu, vàng. Mức tỷ giá kỷ lục 1,5 USD/1 EUR đã được ghi nhận tại New York hồi giữa tuần này.

Giá dầu thô giao tháng 12 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) lúc 13 giờ 2 chiều nay (23.10, giờ VN) ở mức 81,6 USD/thùng, mức giá cao nhất ghi nhận được tới thời điểm trên là 81,78 USD/thùng.

Tại thời điểm chốt phiên ngày 22.10, giá dầu này là 81,19 USD/thùng, giảm nhẹ 0,2% so với phiên trước đó do có thông tin Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ xem xét khả năng tăng sản lượng dầu mỏ tại cuộc họp nhóm vào tháng 12 tới đây. Hiện giá dầu tại New York đã tăng 83% so với đầu năm nay.

Giá dầu Brent giao tháng 12 tại London (Anh) sáng nay cũng tăng nhẹ 64 cent, tương đương 0,8%, lên mức 80,15 USD/thùng. Mức chốt phiên ngày 22.10 của dầu loại này là 79,51 USD/thùng, giảm 18 cent so với phiên trước đó.

* Tỷ giá trao đổi giữa dollar Mỹ, euro và yen Nhật trên thị trường New York ở mức 1 EUR đổi 1,5006 USD, 1 USD đổi 91,77 JPY, ghi nhận lúc 13 giờ 24 ngày 23.10 (giờ VN).

* Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12.2009 tại NYMEX trong sáng nay (23.10, giờ VN) dao động từ 1.060,1 đến 1.065,2 USD/ounce. Mức chốt phiên ngày 22.10 của vàng loại này là 1.058,6 USD/ounce, giảm 5,9 USD so với phiên trước đó.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.