Khởi tố nguyên trung úy công an lừa đảo cổ phiếu 22 tỉ đồng

29/09/2007 00:43 GMT+7

Ngày 28.9, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh cho biết, CQĐT - Công an TP đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Tú (SN 1981, trú ở P.Phương Liên, Q.Đống Đa), nguyên là trung úy công an công tác tại một đơn vị nghiệp vụ của Công an TP về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau khi Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn lệnh khởi tố trên, CQĐT đã khám xét nơi ở và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì Trần Thanh Tú đang nuôi con nhỏ 16 tháng tuổi. Trước đó, Tú đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân và khai trừ Đảng.

Được biết, từ tháng 4.2007, Tú tham gia buôn bán cổ phiếu và tự giới thiệu là em của Chủ tịch HĐQT một tổng công ty có danh tiếng ở Hà Nội để lừa đảo tiền và tài sản của nhiều người trong việc ký kết các hợp đồng mua bán cổ phiếu với số tiền lên tới 22,1 tỉ đồng. CQĐT đã làm rõ có hơn 10 người là nạn nhân của Tú và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

N.V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.