Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt Bình “kiểm” 20 năm tù về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, 8 năm tù về tội “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp, Bình “kiểm” phải chấp hành hình phạt chung là 28 năm tù. Mức án trên cao hơn mức án mà công tố viên đã đề nghị trước đó, chỉ từ 22 – 26 năm tù (trong đó, công tố viên đề nghị từ 16 – 18 năm tù về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”).
Đối với các bị cáo khác, HĐXX tuyên phạt các mức án như sau: Nguyễn Bùi Hữu Dư 16 năm tù về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, 4 năm tù về tội “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 3 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp, Dư phải chấp hành hình phạt là 23 năm tù; Đoàn Anh Tuấn 15 năm tù về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp, Tuấn phải chịu hình phạt 18 năm tù; Bùi Hồng Linh 15 năm tù về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù về tội “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp là 20 năm tù. Riêng bị cáo cuối cùng là Nguyễn Hữu Thọ bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Theo HĐXX, đủ cơ sở để kết luận các bị cáo đã phạm tội như tội danh mà đại diện Viện KSND TP.HCM đã truy tố. Hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, bất chấp pháp luật vì vậy phải xử lý thật nghiêm.
Minh Thuận
Bình luận (0)