Giả danh công an để cướp

01/10/2007 23:35 GMT+7

Hôm qua 1.10, Công an Q.7 (TP.HCM) đã bắt được Nguyễn Anh Tuấn (24 tuổi) - đối tượng giả danh công an để cướp tài sản. Trước đó, Tuấn và Cao Xuân Tâm (22 tuổi, đang bỏ trốn, cùng ngụ Q.7) tự xưng là cán bộ Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an Q.7, chặn đường một đôi tình nhân tại khu vực đường số 10, P.Tân Quy, Q.7 kiểm tra giấy tờ, sau đó dùng vũ lực uy hiếp nạn nhân cướp tài sản. (Đào Hồng)

Hai ổ "ăn chơi" trong khách sạn

Công an Q.11 (TP.HCM) rạng sáng 30.9 kiểm tra khách sạn Đức Châu (895 đường Ba Tháng Hai, P.7, Q.11), bắt quả tang 15 "tay chơi" đang trú tại khách sạn sử dụng trái phép các chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 3gr thuốc tân dược, nhiều tép chất bột màu trắng (nghi là heroin). Cùng thời điểm trên, công an kiểm tra nhà nghỉ Cát Tường (831 đường Ba Tháng Hai, P.7, Q.11) bắt quả tang Đặng Huỳnh Nam (22 tuổi) và Nguyễn Ngọc Trường (25 tuổi) đang sử dụng trái phép chất ma túy. (Thanh Hồng)

Tưởng trúng "quả đậm"

Lợi dụng chủ nhà đi vắng, Phan Khắc Vũ (19 tuổi, quê Bến Tre) đã mở két sắt lấy trộm 150 triệu đồng rồi bỏ trốn. Trưa 30.9, ông P.V.K kiểm tra két thì phát hiện bị mất tiền nên đến Công an xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh (TP.HCM) tố cáo Vũ. Tại cơ quan công an, Vũ đã khai nhận hành vi phạm tội. (Hồng Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.